Thêm 586 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong, Hàn Quốc có 3.736 ca nhiễm và 20 người tử vong do Covid-19

Theo số liệu mới nhất tính đến 18 giờ 45 ngày 1-3 (theo giờ Việt Nam) số ca nhiễm mới được công bố chiều nay tăng thêm 210 ca so với công bố lúc sáng, nâng tổng số ca nhiễm mới trong ngày lên 586 ca. Hiện Hàn Quốc có 3.736 ca nhiễm và 20 ca tử vong do Covid-19.

Hiện Hàn Quốc đã ghi nhận 3.736 ca nhiễm và 20 ca tử vong do Covid-19. Ảnh: Yonhap
Hiện Hàn Quốc đã ghi nhận 3.736 ca nhiễm và 20 ca tử vong do Covid-19. Ảnh: Yonhap

Chỉ trong ngày hôm nay số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đã tăng 586 ca - vượt qua cả Trung Quốc đại lục với 576 ca.

Như vậy, hiện Hàn Quốc là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới sau Trung Quốc đại lục. 

Phần lớn các ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc là Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Các thành phố và các tỉnh khác cũng xuất hiện những ca nhiễm mới như thủ đô Seoul và Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc.

Cụ thể, tại Daegu đã có 2.705 ca nhiễm, trong đó có 469 ca nhiễm mới; Bắc Gyeongsang 555 ca, trong đó có 67 ca nhiễm mới; Seoul có 10 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên 87. Trong khi đó tại  Busan - thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc- ngày hôm nay đã ghi nhận thêm 3 ca mới, nâng số người nhiễm Covid-19 ở đây lên 83.

Thêm 586 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong, Hàn Quốc có 3.736 ca nhiễm và 20 người tử vong do Covid-19 ảnh 1 Các nhân viên y tế đang khử trùng một phòng xử án tại Suwon, phía Nam Seoul, ngày 1-3, khi Hàn Quốc nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ảnh: Yonhap
Cũng theo Yonhap, trong số những ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đã ghi nhận một cậu bé 45 ngày tuổi. Cậu bé sinh ngày 15-1-2020. Đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhỏ tuổi nhất Hàn Quốc. Cơ quan y tế cho biết, cậu bé có xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi ba mẹ cậu nhiễm Covid-19.

Theo các nhà chức trách, ngay lần đầu tiên xét nghiệm hôm 27-2, ba của cậu bé đã dương tính với chủng mới của virus Corona. Ngay sau đó, hai mẹ con tự cách ly tại nhà ở Gyeongsan nhưng sau đó đều có kết quả dương tính với virus này. Hai mẹ con bé đã được chuyển đến bệnh viên để theo dõi sức khỏe.

Trong khi đó, Korea Times đưa tin vợ của một binh sĩ Hàn Quốc vừa dương tính với Covid-19, nâng số trường hợp lây bệnh liên quan quân đội lên 4 người.
Thêm 586 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong, Hàn Quốc có 3.736 ca nhiễm và 20 người tử vong do Covid-19 ảnh 2 Hiện Hàn Quốc đã ghi nhận 3.736 ca nhiễm và 18 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19. Ảnh: Yonhap
Cũng trong ngày hôm nay, Cơ quan Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã ghi nhận thêm 3 ca tử vong mới. Nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 20.
Cụ thể, một trong số đó là một người phụ nữ 86 tuổi, đã tự cách ly tại nhà trong khi chờ nhập viện sau khi được xác nhận dương tính với chủng mới của vius Corona. Trong ngày hôm nay 1-3 bà đã được chuyển đến bệnh viện nhưng đã chết vì khó thở. Bệnh nhân này mắc bệnh tiểu đường và mỡ máu cao.
Bệnh nhân thứ hai là một người đàn ông 80 tuổi, từng đến một phòng khám ở quận Chilgok. Ông đã có xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus Corona hôm 28-2 và đã nhập viện. Ông có tiền sử bị cao huyết áp.
Bệnh nhân thứ ba là một người đàn ông 83 tuổi ở thành phố Daegu. Bệnh nhân đã mắc nhiều chứng bệnh như đột quỵ và cao huyết áp.

* Tại Iran, hôm nay đã ghi nhận thêm 385 ca nhiễm mới, 11 ca tử vong nâng số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 lên lần lượt là 978 và 54. Như vậy, Iran là quốc gia ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 nhiều thứ 2 sau Trung Quốc đại lục.

* Riêng tại Trung Quốc, hôm nay ghi nhận 576 ca nhiễm mới và 35 ca tử vong. Như vậy, hiện Trung Quốc có 79.827 ca nhiễm và 2.870 ca tử vong do Covid-19.

* Chính quyền thành phố Hokkaido, ngày 1-3 cho biết một người đàn ông khoảng 70 tuổi đã tử vong sau khi có xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus Corona, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Nhật Bản lên 6 người, không kể 6 ca tử vong khác trên du thuyền Diamond Princess.

Bệnh nhân này đã được nhập viện từ ngày 17-1 vì một căn bệnh khác, nhưng bắt đầu có các triệu chứng cúm vài tuần sau đó và có xét nghiệm nhiễm Covid-19 vào ngày 25-2. Bệnh nhân đã tử vong tối 29-2.

* Tính đến 18 giờ 45 ngày 1-3, trên toàn thế giới có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ  và 1 phương tiện vận chuyển quốc tế là du thuyển Diamond Princess đang đậu tại cảng Yokohama, Nhật Bản có ghi nhận ca nhiễm Covid-19, với 87.652 ca nhiễm, 2.994 ca tử vong. Trong đó riêng ngày 1-3 đã ghi nhận thêm 1.612 ca mới, 52 ca tử vong.

Tin cùng chuyên mục