Thêm 50 tình nguyện viên tôn giáo tham gia tuyến đầu chống dịch

Sáng 8-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ xuất quân (đợt 9) cho 50 tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu Covid-19.

 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà các tình nguyên viên tại lễ xuất quân
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà các tình nguyên viên tại lễ xuất quân

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TPHCM; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.

Thêm 50 tình nguyện viên tôn giáo tham gia tuyến đầu chống dịch ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà cho tình nguyện viên

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương trân trọng cảm ơn các tình nguyện viên tôn giáo đã nêu cao tinh thần thiện nguyện, tham gia vào môi trường khắc nghiệt tại các bệnh viện điều trị Covid-19 hỗ trợ y bác sỹ, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết, mục tiêu của TPHCM trong điều trị các bệnh nhân Covid-19 hướng đến là giảm tỷ lệ tử vong và tăng tỷ lệ xuất viện. Đến nay, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 xuất viện tăng nhiều lần so với tỷ lệ nhập viện. Nghĩa là TPHCM đã kiểm soát và thực hiện tốt công tác điều trị.

Thêm 50 tình nguyện viên tôn giáo tham gia tuyến đầu chống dịch ảnh 2 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương trao quà cho các tình nguyện viên.

Bà Phan Kiều Thanh Hương tin rằng, với sự nhiệt huyết, trách nhiệm của các tình nguyện viên tôn giáo sẽ có liều thuốc tinh thần giúp các bệnh nhân mắc Covid-19 nhanh chóng hồi phục. Bà Phan Kiều Thanh Hương mong các tình nguyện viên tôn giáo tuân thủ các quy định tại bệnh viện để cùng đồng hành với ngành y tế trong chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Thêm 50 tình nguyện viên tôn giáo tham gia tuyến đầu chống dịch ảnh 3 Hòa thượng Thích Thiện Đức (giữa) và Thượng tọa Thích Nhật Từ (trái) tặng quà cho tình nguyện viên
Đại diện cho các tình nguyện viên tôn giáo, Đại đức Thích Đức Thành chia sẻ, hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và các cấp chính quyền, xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình phụng sự nhân sinh, bản thân đăng ký tham gia tình nguyện để chung tay chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 nhằm xoa dịu nỗi đau của những số phận bất hạnh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng các tình nguyện viên tôn giáo một số vật dụng thiết yếu trong thời gian tình nguyện hỗ trợ lực lượng tuyến đầu.

Tin cùng chuyên mục