Đại sứ Triều Tiên phủ nhận nạn nhân bị sát hại là ông Kim Jong-nam

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol ngày 20-2 khẳng định, nạn nhân vụ sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur không phải là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Đại sứ Triều Tiên phủ nhận nạn nhân bị sát hại là ông Kim Jong-nam

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol ngày 20-2 khẳng định, nạn nhân vụ sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur không phải là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Kang Chol nói rằng, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia chỉ xác nhận nạn nhân này là Kim Chol, như tên ghi trên hộ chiếu của người đàn ông bị sát hại này và kêu gọi Malaysia và cộng đồng quốc tế phối hợp cùng Triều Tiên trong một cuộc điều tra chung.

Tờ New Straits Times cho biết, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên về tiến hành điều tra chung vụ sát hại ông Kim Jong-nam. Trong bình luận đầu tiên của mình về vụ việc liên quan đến ông Kim Jong-nam, Thủ tướng Najib khẳng định Malaysia không có lý do gì để bôi xấu hình ảnh của Triều Tiên. Ông cũng khẳng định đội ngũ cảnh sát và bác sĩ của Malaysia làm việc rất chuyên nghiệp và khách quan.

Trong khi đó, theo Reuters, một quan chức nhập cư Indonesia ngày 20-2 cho biết, ít nhất 3 trong số 4 nghi phạm Triều Tiên bị truy nã vì dính líu tới cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã đi máy bay từ Jakarta tới Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) vào đêm 13-2 vừa qua.

Người phát ngôn Văn phòng nhập cư Indonesia Agung Sampurno tiết lộ các nghi phạm Ri Jae Nam, Hong Song Hac và Ri Ji Hyon đã đi từ Jakarta tới Dubai trên máy bay của Hãng hàng không Emirates mang số hiệu EK0359 lúc 22 giờ 20 (giờ địa phương). Hiện vẫn chưa rõ chi tiết về nghi can thứ 4 có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam.

Trước đó, nhật báo The Star của Malaysia đưa tin, 4 đối tượng này đã qua Jakarta, Dubai và Vladivostok của Nga để trở về Bình Nhưỡng.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục