Thế chấp giấy tờ nhà giả để vay tiền

Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CMND, giấy ủy quyền, thông báo nộp thuế; sau đó đóng giả chủ sở hữu tài sản để thế chấp vay tiền, vàng.
Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Huỳnh Văn Vũ (42 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) và Lê Thị Mỹ Trúc Giang (55 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Vũ và Giang nằm trong nhóm đường dây chuyên làm giả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, CMND, giấy ủy quyền, thông báo nộp thuế, lệ phí trước bạ; sau đó đóng giả chủ sở hữu tài sản để thế chấp vay tiền, vàng. Với phương thức này, các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã qua mặt được cơ quan công chứng để công chứng các hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng vay tiền, vàng, từ đó chiếm đoạt của 3 cá nhân tổng cộng gần 4,6 tỷ đồng, 100USD, 7 lượng vàng SJC rồi bỏ trốn. Hai bị can Vũ, Giang tham gia trong việc đóng giả chủ căn nhà ở đường Phạm Thế Hiển (quận 8) và ở đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3), đưa giấy tờ giả để vay tiền. Trong số tiền chiếm đoạt, Vũ được chia 2 triệu đồng, Giang được chia 5 triệu đồng. 

Vũ bỏ trốn, đến ngày 4-3-2017 thì bị bắt giữ. Riêng Giang, ngoài phi vụ trên còn tham gia đóng giả chủ đất ở quận 12, huyện Hóc Môn để giúp sức cho đồng bọn lừa đảo và đã bị TAND TPHCM xử phạt 16 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hiện đang chấp hành án tại Trại giam An Phước - Bộ Công an. Đối với đối tượng cầm đầu Nguyễn Ánh Kiệt (còn gọi là Dũng, Huy, Phương, hiện đã bỏ trốn), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xem xét xử lý.

Tin cùng chuyên mục