Thầy giáo sáng chế hơn 30 mô hình từ vật liệu tái chế

Đồng hồ hiển thị giờ nhờ vào hệ thống ròng rọc tự động, con robot có thể di chuyển dò đường, mô hình súng từ chuyển động ném xiên, lồng đèn kéo quân có công tắc bật đèn sáng - tối, mô hình con lắc kép trang trí, xe đạp đa năng có thể vừa đạp bằng chân vừa chạy bằng động cơ điện,….đó đều là những sản phẩm do thầy giáo Ngô Văn Thiệu – cựu Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức, TPHCM) sáng tạo nên từ những vật liệu tái chế vô cùng đơn sơ. 

Tin cùng chuyên mục