Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Tối 23-7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).
Các đại biểu thắp nến tri ân tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc
Các đại biểu thắp nến tri ân tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Lễ “Thắp nến tri ân” được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức trọng thể, trang nghiêm tại Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc, Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, nhằm bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ Hà Tĩnh gửi tới các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2021), 53 năm Chiến thắng Đồng Lộc (1968 - 2021) và tưởng niệm 53 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 – 24-7-2021). 

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện Can Lộc và đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 1 Các đại biểu dâng hương, dân hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Tại buổi lễ “Thắp nến tri ân”, các đại biểu đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành giao thông vận tải; dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước; dâng hương tại Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc; dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 2 Lễ "Thắp nến tri ân" tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc
Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 3 Các đại biểu thắp nến tri ân
Tại buổi lễ, thay mặt tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Lê Thành Đông bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng…

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục ra sức phấn đấu, kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn; quyết tâm xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19; góp sức làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên như Bác Hồ từng căn dặn.

Tin cùng chuyên mục