Tháp Mười được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Ngày 27-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh… tham dự đại hội. 

Tháp Mười được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới ảnh 1 Đại hội Đảng bộ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp khai mạc ngày 27-8

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười cho biết, qua 5 năm (2015 - 2020) hầu hết các chỉ tiêu của nghị quyết của huyện đều đạt và vượt, kinh tế - xã hội không ngừng tăng trưởng và có bước phát triển ngày càng vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp được thực hiện; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng cải thiện và nâng cao, quốc phòng - an ninh giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người của huyện Tháp Mười ước đạt trên 55 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, những năm qua, Tháp Mười cũng là huyện đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; đồng thời phát triển mạnh mô hình liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, qua đó tăng đáng kể thu nhập cho nông dân. Đến nay, toàn huyện có 19 hợp tác xã, 129 tổ hợp tác và 6 hội quán… đang hoạt động.

Tháp Mười được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới ảnh 2 Tháp Mười được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Ảnh: NGUYỆT ÁNH

Dịp này, huyện Tháp Mười vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tin cùng chuyên mục