Thảo luận về nhân quyền ở Triều Tiên sẽ làm gia tăng căng thẳng

Theo AP, trong một lá thư gửi đến 15 thành viên HĐBA LHQ, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song cho biết, bất kỳ cuộc họp nào của cơ quan này về tình hình nhân quyền của Triều Tiên sẽ là “một sự khiêu khích nghiêm trọng” do “chính sách thù địch” của Mỹ và nước này sẽ “phản ứng mạnh mẽ đến cuối cùng”.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song. Ảnh: Yonhap
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song. Ảnh: Yonhap

Bức thư viết: “Mỹ và các quốc gia thành viên khác của HĐBA LHQ chịu trách nhiệm hoàn toàn”. Mỹ là Chủ tịch HĐBA LHQ trong tháng 12. 

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae Song cảnh báo thời hạn để Mỹ thay đổi cách tiếp cận với vấn đề giải giáp hạt nhân của Triều Tiên sắp hết (cuối năm 2019), nếu không Triều Tiên sẽ “tặng quà Giáng sinh” cho Mỹ. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho rằng “món quà” như thế nào sẽ tùy thuộc vào bước đi của Mỹ.

Tin cùng chuyên mục