Tháo dỡ bờ kè xây dựng “chui” tại hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

Ngày 28-9, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết Công ty cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt đã tự tháo dỡ phần trên bờ kè sai phạm trên hồ Tuyền Lâm.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tình trạng xây dựng không phép tại dự án Khu trung tâm giải trí du lịch, hội nghị cao cấp của Công ty cổ phần đầu tư Lan Anh Đà Lạt, đơn vị chủ đầu tư đã cho xây dựng "chui" một bờ kè dài khoảng 30m, cao 2m và mặt trên rộng khoảng 30cm với kết cấu bê tông cốt thép chịu lực.

Kè bê tông ngăn hẳn một nhánh hồ Tuyền Lâm đã vi phạm nghiêm trọng khu vực bảo vệ 1, di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Tháo dỡ bờ kè xây dựng “chui” tại hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt ảnh 1 Công trình xây dựng không phép đã bị tháo dỡ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khi cơ quan chức năng phát hiện xử lý, công trình đã cơ bản hoàn thiện phần thô với bờ kè bê tông chắc chắn.

Điều đáng chú ý là khu vực xây dựng không phép chỉ cách nhà điều hành Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm chỉ vài trăm mét nhưng không được xử lý dứt điểm ngay từ đầu.

Tháo dỡ bờ kè xây dựng “chui” tại hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt ảnh 2 Công trình trước khi bị xử lý. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo đơn vị vi phạm xây dựng, do hiện tại nước hồ Tuyền Lâm đang dâng cao nên hiện tại mới chỉ phá dỡ phần nổi trên mặt nước, còn phần kè chìm sâu dưới mặt hồ chưa thể tháo dỡ.

Báo SGGP trước đó cũng nhiều lần phản ánh tình trạng nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép diễn ra tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã ảnh hưởng tới hình ảnh thơ mộng của thắng cảnh này.

Tin cùng chuyên mục