Thành ủy TPHCM vận động 10 tỷ đồng xây công trình ở Sư đoàn 5

Ngày 27-1, Sư đoàn 5 (Quân khu 7, đóng quân tại tỉnh Tây Ninh) khánh thành hai công trình: khán đài Trung đoàn BB 4 và khán đài Trung đoàn BB 5 (hai đơn vị trực thuộc sư đoàn).
Đồng chí Tất Thành Cang thăm chiến sĩ Sư đoàn 5
Đồng chí Tất Thành Cang thăm chiến sĩ Sư đoàn 5

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương; Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

Hai công trình được khởi công từ tháng 8-2017 với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, do Thành ủy TPHCM vận động mạnh thường quân tài trợ. Mỗi khán đài gồm: một khán đài chính, hai khán đài phụ và đường duyệt binh trước khán đài.

Đây là nơi tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, họp mặt... cho cán bộ, chiến sĩ; đón đại biểu, đoàn khách đến thăm đơn vị.

Thành ủy TPHCM vận động 10 tỷ đồng xây công trình ở Sư đoàn 5 ảnh 1 Đồng chí Tất Thành Cang thăm chiến sĩ Sư đoàn 5

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tất Thành Cang cám ơn các mạnh thường quân đã dành tình cảm, hỗ trợ đơn vị trong suốt thời gian qua. Theo đồng chí mỗi năm, TPHCM có khoảng 3.000 thanh niên rèn luyện, chiến đấu tại sư đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM bày tỏ niềm vui mừng trước sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

"Quân đội chính là trường đại học đầu tiên của tuổi trẻ. Đây là cái nôi nuôi dưỡng nhiều lãnh đạo, cá nhân xuất sắc. Tôi mong cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị không ngừng rèn luyện về mọi mặt, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc", phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhắn nhủ.
Thành ủy TPHCM vận động 10 tỷ đồng xây công trình ở Sư đoàn 5 ảnh 2 Đoàn công tác khảo sát Khu di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam

 Dịp này, Thành ủy TPHCM cũng gửi lời chúc và tặng quà Tết cho Sư đoàn 5.

Cùng ngày, đoàn công tác do ba đồng chí Võ Văn Phuông, Tất Thành Cang và Thân Thị Thư dẫn đầu cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ban Tuyên huấn, Trung ương Cục miền Nam.

Đồng thời, đoàn công tác cũng khảo sát, nghiên cứu phương án trùng tu, nâng cấp khu di tích. 

Tin cùng chuyên mục