Thành ủy Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai phòng, chống dịch bệnh nCoV

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu “không chủ quan nhưng không hoang mang, dao động, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống người dân, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế”.

Đà Nẵng chuẩn bị kỹ càng các khu cách ly các trường hợp nghi nhiễm
Đà Nẵng chuẩn bị kỹ càng các khu cách ly các trường hợp nghi nhiễm

Ngày 11-2, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và thành phố trong triển khai phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “không chủ quan nhưng không hoang mang, dao động, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống người dân, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế”.

Cụ thể như, Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất; tiếp tục rà soát, đánh giá, dự báo tình hình và có giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nhất là trên các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng trong thời gian đến.

Đảng đoàn HĐND TP Đà Nẵng tăng cường công tác giám sát và đồng hành cùng Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng trong chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kinh phí hoạt động cho các ngành, lĩnh vực, phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời liên quan đến các kế hoạch, biện pháp và quan điểm, quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong phòng, chống dịch bệnh cũng như những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phòng, chống dịch bệnh, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ năm 2020.

Các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, phương án ứng phó phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 tại địa phương, đơn vị và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý. 

Các hội, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, đột phá tư duy kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt qua thách thức, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tin cùng chuyên mục