Thành phố tôi yêu

Tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực TPHCM lần thứ 11 năm 2021 với chủ đề Thành phố tôi yêu (do Hội Nhiếp ảnh TPHCM phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức), 998 tác phẩm của 172 tác giả đã giới thiệu đến công chúng hình ảnh một TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; những công trình trọng điểm mang dấu ấn của thời kỳ đổi mới. Các tác phẩm cũng thể hiện rõ nét hình ảnh phát triển năng động của thành phố mới - Thủ Đức; hình ảnh TPHCM chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19…
Diện mạo thành phố trẻ. Ảnh: GIANG SƠN ĐÔNG
Diện mạo thành phố trẻ. Ảnh: GIANG SƠN ĐÔNG

11 tác phẩm xuất sắc được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và Giải Khuyến khích. Báo SGGP xin giới thiệu một số tác phẩm xuất sắc tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực TPHCM lần thứ 11.

Tăng ca. Ảnh: HUỲNH THU
Nghề làm miến ở Củ Chi. Ảnh: TRẦN THANH TOÀN
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh tuy lạ mà quen. Ảnh: NGUYỄN SINH THÀNH
Vì một khu phố sạch đẹp. Ảnh: NGÔ TIẾN THỊNH
Thành phố tôi yêu. Ảnh: TRẦN THỊ MINH HÀ
Nét đẹp công nghiệp luyện - cán thép. Ảnh: TRẦN THANH TOÀN
Thành phố tôi yêu ảnh 7 Tình bạn. Ảnh: NGUYỄN THỊ ĐÀO

Tin cùng chuyên mục