Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng đón trẻ trở lại trường

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, hai bậc mầm non và tiểu học sẽ chính thức đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14-2. Hiện tại, công tác chuẩn bị đã hoàn tất với nhiều giải pháp tổ chức bán trú linh hoạt cho học sinh.

Tạo tâm lý phấn khởi cho học sinh

Thầy Dương Trần Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), cho biết, từ ngày 10 đến 12-2, phụ huynh sẽ đăng ký lại nhu cầu đi học của học sinh trước khi chính thức triển khai từ ngày 14-2. Trong giai đoạn đầu học sinh trở lại trường, cả 3 hoạt động ăn, ngủ và học tập đều bố trí ngay tại lớp nên trường tăng cường nhân viên phục vụ, lau dọn thường xuyên để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tất cả vật dụng bán trú gồm mền gối, chiếu ngủ, tô, muỗng, dĩa... đều được bố trí riêng cho mỗi học sinh.

Ngoài ra, cả 3 khung giờ gồm giờ vào học, ra chơi và ra về đều được bố trí lệch ca giữa các khối lớp nhằm giãn mật độ học sinh. Trong hai ngày 10 và 11-2, học sinh sẽ được chia ca đến trường sinh hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, làm quen giáo viên, trường lớp. Từ ngày 14-2, nhà trường khôi phục các hoạt động bán trú, căn tin và dạy học tiếng Anh theo quy mô từng lớp, không tập trung đông học sinh ở sân trường.

Đặc biệt, nhằm giúp học sinh không bỡ ngỡ sau thời gian dài học trực tuyến, giáo viên chủ nhiệm sẽ dành thời gian hướng dẫn lại phương pháp học tập, tổ chức các hoạt động chúc tết đầu năm, tạo tâm lý thoải mái cho học sinh trước khi bước vào chương trình học.

Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng đón trẻ trở lại trường ảnh 1 Nhân viên Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh

Tương tự, tại Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1), từ ngày 7 đến 12-2, nhà trường tập trung giáo viên để tập huấn, hướng dẫn các phương án phòng chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức họp phụ huynh để thống nhất các hình thức phối hợp giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Từ ngày 14-2, học sinh cả 5 khối lớp chính thức trở lại trường học. Giáo viên dành tuần lễ đầu tiên tổ chức ôn tập kiến thức đã học qua internet, hướng dẫn học sinh thực hiện 5K. 

Tại quận Bình Tân, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD-ĐT quận, thông tin, các trường tiểu học sẽ tổ chức bán trú từ ngày 14-2 theo hình thức một nửa học sinh ăn trưa tại lớp, mỗi học sinh ngồi riêng một bàn ăn, nửa còn lại ăn trưa ở căn tin hoặc khu vực sảnh chờ trong khuôn viên trường để đảm bảo giãn cách học sinh. Nếu phụ huynh có nhu cầu chuẩn bị cơm trưa cho học sinh, nhà trường sẽ bố trí khu vực ăn riêng cho học sinh.

Đảm bảo khoảng cách an toàn

Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Gò Vấp, thông tin, tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn đã đủ điều kiện đón trẻ từ ngày 14-2. Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con đến trường đạt hơn 70%. Tuần lễ đầu tiên đón trẻ, các trường mầm non không tổ chức ăn sáng và tổ chức bán trú.

Tương tự, tại quận Tân Bình, Phó Trưởng phòng GD-ĐT Nguyễn Thị Thanh Xuân cho biết, trước Tết Nguyên đán 2022, địa phương đã rà soát điều kiện đón học sinh trở lại trường của tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ tết, tình hình nhân sự và số lượng học sinh, cán bộ, giáo viên là F0 có biến động, do đó trong tuần này, quận thành lập 3 đoàn kiểm tra, rà soát một lần nữa điều kiện cơ sở vật chất, tình hình nhân sự của các trường tiểu học, mầm non và nhóm lớp.

Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng đón trẻ trở lại trường ảnh 2 Tập huấn công tác phòng chống Covid-19 cho giáo viên. Ảnh: HỮU HIỀN

Theo kế hoạch của UBND quận Tân Bình, từ ngày 14-2, các trường mầm non đón trẻ từ 3-6 tuổi và tổ chức bán trú ngay cho học sinh. Hiện nay, tại phường 14 có một trường mầm non đang xây dựng mới, cơ sở học tạm chưa có trang thiết bị bán trú đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

“Từ đây đến cuối tuần, nếu cơ sở học tạm của trường này đảm bảo điều kiện đón trẻ, trường tổ chức hoạt động bình thường. Trường hợp chưa đủ điều kiện, trẻ sẽ được chuyển qua học tạm ở trường mầm non còn lại trên cùng địa bàn phường 14”, đại diện phòng GD-ĐT quận Tân Bình thông tin.

Ngày 8-2, toàn bộ học sinh từ khối lớp 7 tới lớp 12 trên địa bàn Hà Nội đã tới trường học trực tiếp sau gần 9 tháng phải học trực tuyến ở nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tới thăm, động viên giáo viên, học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân (ở quận Hai Bà Trưng), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, thời gian học trực tuyến vừa qua không thể không có những tác động, ảnh hưởng đến tâm sinh lý học sinh nên thành phố đã chuẩn bị chu đáo trong nhiều tháng qua để đón học sinh trở lại trường.

Học sinh khối lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã sẽ trở lại trường vào ngày 10-2. Cùng với đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đang lên kế hoạch cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận còn lại của thành phố đi học trực tiếp từ ngày 21-2.

MINH KHANG 

Tin cùng chuyên mục