Thanh niên xung phong bắt “nóng” tên cướp tài sản của người nước ngoài

Lúc 12 giờ ngày 8-7, 5 nhân viên Công ty Dịch vụ công ích thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM là: Nguyễn Danh Nghi (SN 1981), Nguyễn Quốc Thuận (SN 1989), Nguyễn Tấn Hùng (SN 1987), Huỳnh Triệu Phước Chung (SN 1987) và Nguyễn Kim Đức (SN 1974), đã bắt “nóng” 1 đối tượng cướp tài sản của người nước ngoài.

Vào thời điểm trên, 1 nữ du khách người Philippines đang đi bộ trên đường Nguyễn Huệ thì bị Nguyễn Huỳnh Duy Khang (SN 1984, ngụ P15 Q10) đi xe gắn máy giật túi xách (có 300 USD, 1 điện thoại di động và giấy tờ tùy thân). Nghe nạn nhân tri hô, 2 anh Nghi và Thuận đang ở gần đó đã đuổi theo tên cướp và dùng bộ đàm gọi thêm đồng nghiệp hỗ trợ. Đến góc đường Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, có thêm 3 anh Nguyễn Tấn Hùng, Huỳnh Triệu Phước Chung và Nguyễn Kim Đức cùng tham gia truy đuổi, dùng xe máy ép sát làm tên Khang ngã xuống lề đường. Sau đó, các anh bắt giữ tên Khang giao Công an phường Bến Nghé quận 1. Khám xét người tên Khang, ngoài tang vật vừa cướp được, công an còn thu giữ 1 dao Thái Lan và 1 ống kim chích.

Đ.LOAN

Tin cùng chuyên mục