Thanh niên thuê khách sạn rồi trộm xe máy của nhân viên

Quang cùng đồng bọn rảo quanh nhiều tuyến đường không trộm được tài sản nên thuê khách sạn nghỉ. Tại đây, cả 2 thấy nhân viên sơ hở nên lấy trộm xe máy rồi tẩu thoát.
Hình ảnh camera ghi nhận cảnh trộm
Hình ảnh camera ghi nhận cảnh trộm

Ngày 2-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao Lê Vinh Quang (sinh năm 1995, ngụ quận 1) cho Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, tối 29-8, trinh sát Đội 3, Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp, Công an quận Bình Thạnh đi tuần tra ở các tuyến đường trên địa bàn. Khi trinh sát đi tới đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp thì phát hiện 1 thanh niên đi bộ có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận kiểm tra hành chính.

Thanh niên thuê khách sạn rồi trộm xe máy của nhân viên ảnh 1 Tang vật vụ án. Ảnh: C.T

Thấy trinh sát tiếp cận, thanh niên vội bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế. Tại công an, người này khai tên là Lê Vinh Quang, không có việc làm và nghiện ma túy. Do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy nên Quang cùng đồng bọn rủ nhau đi trộm.

Thanh niên thuê khách sạn rồi trộm xe máy của nhân viên ảnh 2 Quang lúc bị bắt. Ảnh: C.T

Ngày 27-8, cả 2 rảo quanh nhiều tuyến đường tìm kiếm tài sản để trộm nhưng không được. Sau đó, cả 2 giả vờ vào thuê khách sạn phường 6, quận Bình Thạnh để nghỉ ngơi. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, Quang cùng đồng bọn lấy trộm xe máy rồi tẩu thoát.

Tài sản lấy được cả 2 mang tới tiệm cầm 8 triệu đồng, chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Hiện công an đang truy bắt đồng phạm của Quang để xử lý.

Tin cùng chuyên mục