Thanh niên đuối nước tử vong khi tắm ở bãi biển Lộ Diêu

Ngày 13-8, UBND xã Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khi tắm biển, khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là em L.V.T.T. (18 tuổi) ở khu phố An Dưỡng 2, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn. Trong sáng 13-8, thi thể em T. đã được các cơ quan chức năng bàn giao cho người nhà để lo hậu sự.

Bãi biển Lộ Diêu, khu vực xảy ra vụ đuối nước 

Trước đó, chiều 12-6, em T. cùng 1 người bạn đến bãi biển thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ) để tắm biển, không may hai em bị sóng cuốn ra xa. Ông Trần Thanh Tuấn (người dân ở thôn Lộ Diêu) phát hiện vụ việc kịp thời nên chạy ra cứu sống được người bạn, em T. khi được đưa lên bờ đã tử vong.

Được biết, hoàn cảnh của em T. rất khó khăn, mẹ mất cách đây 4 năm, sau đó bà nội cũng mất. Trước khi xảy ra sự việc, T. đang ở cùng cha làm nghề sửa bếp ga, ngoài ra còn người chị đang học tại TPHCM.

Vừa rồi, cha của T. bị tai nạn giao thông, đang điều trị tại bệnh viện.

Thấy hoàn cảnh em T. khó khăn, một số người dân thôn Lộ Diêu đã tự nguyện quyên góp tiền để ủng hộ, lo mai táng cho em.

Tin cùng chuyên mục