Thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022: Nỗ lực từng ngày, hết lòng phục vụ nhân dân

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương đã nỗ lực rèn luyện từng ngày, đặc biệt vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiều đồng chí là chiến sĩ thi đua, tình nguyện viên phòng chống dịch hoặc có giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong lao động, sản xuất, phục vụ người dân.
Nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2022) và hướng đến Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM (3-7-2007 – 3-7-2022), Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Lễ tuyên dương 34 tập thể, 104 cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác năm 2022.
Thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022: Nỗ lực từng ngày, hết lòng phục vụ nhân dân ảnh 1 Dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Thiếu nhi TPHCM
Tuyên dương 34 tập thể điển hình học tập và làm theo lời Bác năm 2022
Thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022: Nỗ lực từng ngày, hết lòng phục vụ nhân dân ảnh 3 Tuyên dương các cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác năm 2022

Tại lễ tuyên dương, đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, ghi nhận, biểu dương những thành tích của các gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022 đã đạt được.

Đồng chí Thu Nga chia sẻ: “Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho thanh niên một vị trí ưu ái đặc biệt. Từ thực tiễn cuộc sống và niềm tin sâu sắc vào vai trò của thanh niên đối với lịch sử, Người để lại cho thế hệ trẻ một di sản tinh thần vô giá. Càng vinh dự hơn khi mỗi gương thanh niên được tuyên dương là những cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố mang tên Bác. Các đồng chí đều là những điển hình thanh niên có nhiều nỗ lực trong học tập, rèn luyện và công tác; biết vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công việc, đời sống hằng ngày”.

Đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, phát biểu tại lễ tuyên dương

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương năm nay đặc biệt có các giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong lao động, sản xuất, phục vụ người dân.

Điển hình như Vũ Thị Kim Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH), có 3 công trình ứng dụng hiệu quả, thiết thực là Chương trình Phát thanh Thanh niên ngày mới, Chợ phiên Startup - Khởi nghiệp thông minh, mô hình Tủ thuốc F0. 

Thanh niên ngày mới là chương trình phát thanh định kỳ, phát sóng trên kênh AM 610khz của VOH, chia sẻ thông tin về công tác đoàn, thanh niên, lan tỏa những cá nhân tiêu biểu, mô hình, giải pháp hiệu quả. 

Chương trình Chợ phiên startup - Khởi nghiệp thông minh được xây dựng thành chủ đề riêng biệt, từ cung cấp những kiến thức tổng quan đến chuyên sâu để các chuyên gia đưa ra nhận định, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc của thính giả hay các nhóm startup. Qua 3 năm, chương trình thực hiện được 40 số phát sóng. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chương trình linh hoạt sử dụng các ứng dụng công nghệ trực tuyến như Google meet, Zoom, Zalo, Skype kết nối các chuyên gia đảm bảo an toàn phòng chống dịch vẫn thực hiện được nội dung lên sóng.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ ở thành phố, Kim Ngân gợi ý cho Đoàn thanh niên VOH xây dựng Tủ thuốc F0 hỗ trợ đoàn viên. Việc làm này phát huy tinh thần thiện nguyện, xung kích của đoàn viên thanh niên. 

Thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022: Nỗ lực từng ngày, hết lòng phục vụ nhân dân ảnh 5 Vũ Thị Kim Ngân có nhiều công trình hiệu quả, thiết thực

Tại lễ tuyên dương, Kim Ngân bày tỏ, là một phóng viên không ít lần được tiếp xúc và thực hiện những tác phẩm báo chí về Bác và cả những lời khuyên bảo của Người dành cho thế hệ trẻ nên hôm nay khi được đại diện Tuổi trẻ khối Dân - Chính - Đảng TPHCM báo công lên Người là một cảm xúc khó tả. 

Nguyễn Thị Thu Sương, Bí thư Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cũng được đánh giá cao với 2 giải pháp thiết thực. Trong đó, để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, với vai trò thành viên tổ giúp việc Hội đồng phát triển ngành dịch vụ tư vấn, khoa học - công nghệ, Thu Sương với các thành viên chủ động tham mưu 8 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất chất lượng trình ban giám đốc sở; thiết kế infographic, video, tuyên truyền. Chương trình nhận được những phản hồi tích cực từ doanh nghiệp, hội đồng ngành và hiện nay thu hút 4 doanh nghiệp tham gia các chính sách hỗ trợ. 

 
Thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022: Nỗ lực từng ngày, hết lòng phục vụ nhân dân ảnh 6 Nguyễn Thị Thu Sương có nhiều giải pháp giúp ích cộng đồng

Ngoài Kim Ngân, Thu Sương, còn nhiều tập thể, cá nhân điển hình với các sáng kiến, công trình, phần việc làm theo lời Bác hiệu quả, giúp ích cộng đồng, như: Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát biến động đường bờ của Huỳnh Quốc Toàn (Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM) nhằm giúp ứng phó kịp thời trong các tình huống do biến đổi khí hậu, triều cường trên địa bàn thành phố; Đề án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị do Nguyễn Sĩ Long (Đoàn Sở Nội vụ TPHCM) tham mưu UBND TPHCM; sáng kiến Máy thuyết minh tự động cho không gian Bác Hồ với thiếu nhi của Nguyễn Đỗ Minh (thuộc Đoàn Cơ quan Thành Đoàn)...

Thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022: Nỗ lực từng ngày, hết lòng phục vụ nhân dân ảnh 7 Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022

Theo đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI xác định “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của Thành phố mang tên Bác”, và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các tập thể, thanh niên tập trung một số công việc.  

Đối với Ban Thường vụ Đoàn Khối, tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức Đoàn; của mỗi đoàn viên, thanh niên thuộc Khối, trước hết là đội ngũ cán bộ Đoàn gắn với nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh và góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đối với các gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, mỗi người phải không ngừng rèn luyện cả “đức” lẫn “tài”; quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tin cùng chuyên mục