Thanh niên đâm chết người rồi tự tử ở khách sạn

Ngày 23-4, nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 12 đã xác định được hung thủ đâm chết P.T.V. (SN 1995 ngụ quận Gò Vấp, trú quận 12). 
Công an phong tỏa hiện trường
Công an phong tỏa hiện trường

Trước đó, Lê Đăng K. (SN 1985, ngụ huyện Hóc Môn) có quen biết với V. và có cho anh này mượn tiền.

Gần đây, K. cần tiền nên đòi V. nhưng V. không trả. Chiều 17-4, K. đi xe máy tới nhà của V. trên đường Tân Thới Hiệp 09, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 để đòi nợ.

Thanh niên đâm chết người rồi tự tử ở khách sạn ảnh 1 Công an khám nghiệm hiện trường 

Tại đây, K. và V. cự cãi lớn tiếng và xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, K. dùng kéo đâm V. khiến anh này gục tại chỗ và tử vong. Sau đó, K. lái xe máy về một khách sạn ở huyện Củ Chi.

Qua truy xét, công an phát hiện K. ở tại khách sạn nên yêu cầu ra đầu thú nhưng K. không chịu. Lực lượng công an phá cửa vào trong thì K. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Tin cùng chuyên mục