Thanh niên bị đâm tử vong vì nghi đánh bài gian lận

Trong lúc đánh bài, Quyền cho rằng Y Sơn đã chơi gian lận nên đối tượng đã dùng sao truy sát, đâm nạn nhân tử vong
Ngày 25-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Đỗ Mạnh Quyền (ngụ huyện Đắk R’lấp) để điều tra về hành vi "Giết người".
Nạn nhân trong vụ việc được xác định là Y Sơn (18 tuổi, ngụ phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 24-2, người dân tại tổ 10, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông nghe thấy tiếng kêu cứu của Y Sơn. Lúc này nhiều người thấy Quyền cầm dao đuổi chém nạn nhân.
Khi Sơn vừa chạy vào nhà trọ của một người dân bên đường thì bị Quyền đuổi kịp. Nạn nhân đã bị đối tượng Quyền đâm nhiều nhát, ngã gục.
Thanh niên bị đâm tử vong vì nghi đánh bài gian lận ảnh 1 Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường
Sau khi gây án, Quyền rời khỏi hiện trường. Lúc này người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng Y Sơn đã tử vong.
Đến chiều tối cùng ngày, Quyền đến trụ sở Công an phường Nghĩa Thành đầu thú. Bước đầu Quyền khai nhận trong quá trình đánh bài, thanh niên này nghi ngờ Sơn gian lận nên đã dùng dao truy sát.

Tin cùng chuyên mục