Thanh lý tàu Côn Đảo 09 dù mới sửa chữa hơn 2,4 tỷ đồng

Ban Quản lý cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo) vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý tàu Côn Đảo 09 với giá khởi điểm hơn 4,5 tỷ đồng.


Thanh lý tàu Côn Đảo 09 dù mới sửa chữa hơn 2,4 tỷ đồng

Theo đó, tàu Côn Đảo 09 có chiều dài hơn 22m, rộng hơn 9m, vận tốc trung bình 9 hải lý/giờ và có sức chứa 238 hành khách cùng 20 tấn hàng hóa.

Tàu được đưa vào sử dụng từ năm 1999 chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo với thời gian 10-12 giờ/chuyến và trong nhiều năm liền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải trợ giá vé số tiền hàng chục tỷ đồng và sau gần 20 năm hoạt động, tàu xuống cấp, không cạnh tranh được với các hãng tàu mới đóng nên huyện Côn Đảo có chủ trương thanh lý tàu.

Mặc dù vậy ngày 25-11-2018 tàu vẫn được đưa lên ụ sửa chữa với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng và sau đó chạy được 2 chuyến thì ngưng hoạt động vào ngày 1-3-2019, hiện tàu đang neo đậu tại cảng Cát Lở, phường 11, TP Vũng Tàu để chờ thanh lý.

Do tàu ngưng hoạt động nên 16 thuyền viên của tàu Côn Đảo 09 bị Ban Quản lý cảng Bến Đầm đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nên họ đang nộp đơn khởi kiện ra tòa.

Tin cùng chuyên mục