Thành lập ủy ban điều tra đặc biệt xác định nguyên nhân gây chìm phà Sewol

Quốc hội Hàn Quốc sáng nay chỉ định 5 thành viên ủy ban điều tra đặc biệt để xác định nguyên nhân gây chìm phà Sewol ngày 16-4-2014 làm 304 người ​​chết, trong đó 9 người còn mất tích.

Quốc hội Hàn Quốc sáng nay chỉ định 5 thành viên ủy ban điều tra đặc biệt để xác định nguyên nhân gây chìm phà Sewol ngày 16-4-2014 làm 304 người ​​chết, trong đó 9 người còn mất tích.

Lễ tưởng niệm 9 nạn nhân còn mất tích đã được tổ chức sáng nay trên một chiếc tàu gần nơi phà Sewol vừa được trục vớt ngoài khơi đảo Jindo, Tây Nam Hàn Quốc. Thân nhân hy vọng tìm thấy thi thể 9 nạn nhân còn mất tích bên trong phà.

Thân nhân các nạn nhân còn mất tích và đại diện các tôn giáo trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ chìm phà Sewol sáng 28-3-2017. Ảnh: Yonhap

Ủy ban điều tra đặc biệt gồm 8 thành viên, 3 thành viên được chỉ định trước đó theo yêu cầu của hiệp hội gia đình nạn nhân, gồm một luật sư, một cựu nghiên cứu viên và một giáo sư Viện Công nghệ Hàng hải và Thủy sản Hàn Quốc.

Ủy ban sẽ làm việc trong 10 tháng tới, giám sát việc kiểm tra phà Sewol và tìm kiếm thi thể 9 nạn nhân còn mất tích, giúp xác định nguyên nhân tai nạn và đưa những người chịu trách nhiệm ra tòa.

Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, nếu hoạt động đúng kế hoạch và điều kiện thời tiết thuận lợi, tàu vận tải sẽ đưa phà Sewol vào cảng Mokpo vào ngày 30-3.

Tại cảng, các nhà điều tra sẽ dành khoảng một tháng dọn dẹp và đánh giá độ an toàn của phà, sau đó bắt đầu tìm kiếm thi thể các nạn nhân và những đầu mối giúp làm sáng tỏ nguyên nhân chìm phà, Yonhap cho biết.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục