Thành lập Trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng TPHCM

Ngày 25-2, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng TPHCM và trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu trường.
Giám đốc Sở Xây Dựng TPHCM Trần Hoàng Quân trao quyết định Bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Cao Đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Giám đốc Sở Xây Dựng TPHCM Trần Hoàng Quân trao quyết định Bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Cao Đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Trần Hoàng Quân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM; Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM; Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM. 

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Hoàng Quân đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Xây dựng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM. Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Dũng, bà Nguyễn Thỵ Hải Ly, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Xây dựng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM. 

Trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng TPHCM trực thuộc UBND TPHCM, được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Xây dựng. Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, với những tên gọi khác nhau, nhà trường luôn hoàn thành tốt sứ mệnh đào tạo nghề, cung ứng lực lượng lao động chất lượng, góp phần cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 89.000 lượt người học các nghề chuyên ngành xây dựng như: Kỹ thuật Xây dựng, Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý tòa nhà… và bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác ngành xây dựng các cấp phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành.

Trong những năm qua, trường đã tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong nước và quốc tế, để cập nhật các kiến thức và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực xây dựng. Các mô hình có nhiều sức hút như: “Trường tại công trường”, “Chương trình đào tạo kép song bằng Việt – Đức”, “Ngày hội việc làm”, “Tư vấn hướng nghiệp”. 

Đồng thời, tăng cường mối liên kết giữa đơn vị sử dụng lao động, người lao động và cơ sở đào tạo. Qua đó, giúp giảm bớt khoảng cách giữa hoạt động đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế. 

Đặc biệt, thương hiệu “100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm” đã trở thành thế mạnh vượt trội của nhà trường, là cam kết mạnh mẽ với người học và phụ huynh về chất lượng giảng dạy và hướng ra rộng mở.

Năm 2020 nhà trường đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng cơ sở 2 – Nam thành phố, với quy mô đào tạo 2.400 học sinh, sinh viên, tạo tiền đề và đảm bảo một trong những điều kiện để thành lập trường cao đẳng. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Hoàng Quân ghi nhận, biểu dương các thành tích mà tập thể nhà trường đã đạt được trong 45 năm qua và chúc mừng ban giám hiệu trong cương vị mới. 

Theo đồng chí Trần Hoàng Quân, giáo dục nghề nghiệp đang từng bước khẳng định được vị thế trong việc đáp ứng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề của thị trường lao động. Nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện trong thời gian tới, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM mong muốn Trường Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng TPHCM đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo sự chuyển biết nhận thức, đồng thuận của xã hội về phát triển giáo dục nghề nghiệp, vị trí, vai trò của nhân lực có kỹ năng nghề, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng ngành xây dựng. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh, đảm bảo trang thiết bị công nghệ ứng dụng cao; đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để đảm bảo chất lượng đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo để đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội…

Tin cùng chuyên mục