Thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Với 100% thành viên tham dự họp đồng ý, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sáng nay 7-2 phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp của UBTVQH sẽ diễn ra trong ngày 7-2.
Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi); cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Thể dục, thể thao.
Thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 1 Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 7-2-2018. Ảnh: VGP  
UBTVQH cũng xem xét, quyết định việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo đó, sẽ thành lập 2 phường thuộc thị xã Phúc Yên, bao gồm phường Tiền Châu (trên cơ sở toàn bộ 7,14 km2 diện tích tự nhiên và 12.689 người của xã Tiền Châu) và phường Nam Viêm (trên cơ sở toàn bộ 5,88 km2 diện tích tự nhiên và 8.489 người của xã Nam Viêm).

Thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở toàn bộ 120,13 km2, 155.435 người và 10 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Phúc Yên.

Địa giới hành chính thành phố Phúc Yên: Đông và Nam giáp thành phố Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký chứng thực. 
Cũng trong phiên họp này, UBTVQH xem xét phê chuẩn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước CHXHCN Việt Nam tại một số nước nhiệm kỳ 2018-2021.

Tin cùng chuyên mục