Thành lập Hội LHPN TP Thủ Đức

Chiều 8-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM về thành lập Hội LHPN TP Thủ Đức.
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng trao quyết định thành lập Hội LHPN TP Thủ Đức. Ảnh: thanhuytphcm
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng trao quyết định thành lập Hội LHPN TP Thủ Đức. Ảnh: thanhuytphcm

Hội LHPN TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM; gồm 39 cơ sở trực thuộc với 254 chi hội, 2.052 tổ hội viên và 214.547 hội viên. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 53 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Hội LHPN TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 19 đồng chí; chỉ định 1 chủ tịch và 8 phó chủ tịch Hội LHPN TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Hạnh Thảo được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN TP Thủ Đức.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân nêu yêu cầu, Hội LHPN TP Thủ Đức sớm ổn định bộ máy của hội, trước mắt là chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHPN TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026; rà soát các công việc, nhiệm vụ chính trị cần tiếp tục triển khai thực hiện như trước đây đã đề ra theo từng khu vực cụ thể đã và đang thực hiện. Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân mong muốn các đồng chí trong Ban chấp hành hội và các cơ quan chuyên trách hội giữ truyền thống đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các đơn vị trước khi sáp nhập. 

Tin cùng chuyên mục