Thành lập các cơ quan giúp việc Thành ủy TP Thủ Đức

Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) vừa tổ chức lễ công bố trao quyết định thành lập các Ban Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP Thủ Đức; trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó các Ban Thành ủy, Văn phòng Thành ủy.

Theo đó, Thành ủy TP Thủ Đức gồm 5 cơ quan giúp việc: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy.

Thành lập các cơ quan giúp việc Thành ủy TP Thủ Đức ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng trao quyết định bổ nhiệm cấp phó Văn phòng Thành ủy. Ảnh: T.T

Thành ủy TP Thủ Đức đã bổ nhiệm 8 Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, 7 Phó Ban Tổ chức Thành ủy, 8 Phó Ban Dân vận Thành ủy và 10 Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Thủ Đức. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức sẽ tổ chức trao quyết định cho cấp phó sau khi có Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Việc bổ nhiệm dựa trên cơ sở giữ nguyên vị trí, chức vụ của cán bộ lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ tại các cơ quan giúp việc Thành ủy TP Thủ Đức.

Để các cơ quan trên sớm đi vào hoạt động, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức đề nghị thủ trưởng các Ban Thành ủy, Văn phòng Thành ủy nhanh chóng ổn định tổ thức bộ máy, tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, đẩy mạnh việc xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đơn vị. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức mong muốn các cơ quan giúp việc Thành ủy TP Thủ Đức đoàn kết, thống nhất, cùng phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, trước mắt là làm tốt công tác chăm lo tết, tổ chức tốt các ngày lễ lớn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục