Thành lập Bệnh viện dã chiến Công an TPHCM

Ngày 24-9, Công an TPHCM tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 cho cán bộ chiến sĩ trực thuộc Công an TPHCM (Bệnh viện dã chiến Công an TPHCM).
Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Nguyễn Sỹ Thanh, Phó Cục trưởng Cục y tế Bộ Công an; Thượng tá Hồ Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện 30/4 đến tham dự buổi lễ.
Thành lập Bệnh viện dã chiến Công an TPHCM ảnh 1 Công an TPHCM tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 cho cán bộ chiến sĩ. Ảnh: VĂN MINH
Bệnh viện dã chiến Công an TPHCM, được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM, nằm tại số 59 Hoàng Diệu, phường Linh Trung, TP Thủ Đức.
Bệnh viện có quy mô 120 giường với chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị, cách ly, cho cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM mắc Covid-19 không có triệu chứng và có triệu chứng ở mức độ nhẹ. Đối với các trường hợp nặng vượt quá khá năng điều trị, Bệnh viện dã chiến Công an TPHCM sẽ phối hợp để chuyển bệnh nhân về Bệnh viện 30/4 hoặc Bệnh viện dã chiến của Bộ Công an tại TPHCM.
Bệnh viện dã chiến Công an TPHCM được thành lập giúp giảm tải, bớt áp lực cho hệ thống y tế trên địa bàn thành phố, sớm trả lại sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ mắc Covid-19, để về đơn vị công tác.
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng nhấn mạnh, trước mắt cần đảm bảo trang bị đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất, vật tư y tế cần thiết, nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Các đơn vị liên quan phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu công tác khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Tin cùng chuyên mục