Thanh Hóa: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Chiều 2-7, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vừa phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hàng tỷ đồng.

4 đối tượng chính trong đường dây cá độ bị bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp

Qua quá trình trinh sát, bám địa bàn, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Cụ thể, khi vòng Chung kết giải bóng đá Euro 2020 và Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 khởi tranh, Lê Văn Thắng (36 tuổi) và Vũ Văn Hùng (27 tuổi, cùng trú xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn) đã câu kết với nhau để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá.

Theo tài liệu ban đầu, mỗi trận đấu diễn ra, các đối tượng tham gia cá cược với tổng số tiền lên tới hơn 500 triệu đồng/1 trận. Cho đến khi bị bắt, Thắng, Hùng và các đối tượng liên quan đã thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Ngoài Lê Văn Thắng và Vũ Văn Hùng, Công an huyện Triệu Sơn vừa bắt tạm giam thêm 2 đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này.

Hiện Công an huyện Triệu Sơn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra vụ án.

Tin cùng chuyên mục