Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là hơn 86,9 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác là hơn 33 tỷ đồng. Dự án này được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương khoảng 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020.
Tuy nhiên, như Báo SGGP phản ánh trong bài “Lại lo nơi trú bão cho tàu thuyền”, từ khi được phê duyệt đến nay, dự án này vẫn triển khai ì ạch và bộc lộ nhiều bất cập. Một số hạng mục như bờ kè, trụ neo đậu… đã làm xong nhưng như “bẫy” tàu thuyền khi vào neo đậu, trú tránh. Khi làm dự án, bờ sông Lý bị phá nát, khiến mùa mưa lũ nước tràn vào phía trong đê.
Trước tình hình dự án chậm tiến độ, tháng 2-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 31-12-2021, nhưng đến tháng 5-2021 lại tiếp tục gia hạn đến năm 2022.
Tin cùng chuyên mục

An Giang kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hội thảo tìm giải pháp, công nghệ xử lý chất thải tại đô thị Việt Nam

Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22

Quảng Ngãi: Tưởng niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng vùng trung du và miền núi Bắc bộ

Chỉ số nóng bức tại Hà Nội và Hà Tĩnh đạt mức nguy hiểm

Bình Phước: Cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Biên phòng An Giang tiếp nhận 40 lao động Việt Nam tháo chạy khỏi sòng bạc Campuchia

Chung tay chăm lo trẻ yếu thế, mồ côi
