Thanh Hóa: Học sinh phải sơ tán vì trường sụt lún

Ngày 9-9, thầy giáo Tào Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhi Sơn (huyện rẻo cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, 140 học sinh của trường này vừa phải sơ tán đến học tại địa điểm khác vì trường bị sụt lún nghiêm trọng.

Công trình Trường Tiểu học Nhi Sơn có 12 phòng học, nhà hiệu bộ và nhà công vụ, được đưa vào sử dụng tháng 10-2019. Trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 22-8 vừa qua, trên địa bàn huyện Mường Lát có mưa rất lớn. Đợt mưa lớn kéo dài đã làm sụt lún phần sân trường; nhiều điểm, đoạn giáp quốc lộ 15C bị sụt xuống từ 1 - 2m tạo thành hàm ếch nguy hiểm.

Không chỉ ở sân trường, tình trạng sụt lún còn “ăn” vào cả phần móng dãy nhà lớp học 2 tầng, nhà hiệu bộ. Ngoài ra, đất từ trên đồi phía sau trường sạt lở cũng tràn xuống, dồn ứ vào chân và thân tường bên ngoài dãy nhà lớp học. 

Trước nguy cơ mất an toàn tại Trường Tiểu học Nhi Sơn, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo sơ tán 140 học sinh đến học tạm tại Trường THCS Nhi Sơn; đồng thời làm tờ trình, báo cáo khẩn cấp lên UBND tỉnh Thanh Hóa để có phương án giải quyết. 

Tin cùng chuyên mục