Thanh Hóa: Dịch tả heo châu Phi lan rộng

Ngày 4-11, Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết, dịch tả heo châu Phi đang tiếp tục lan rộng tại tỉnh này. 

Tính từ ngày 29-9 đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 415 hộ thuộc 131 thôn, 37 xã của 8 huyện: Thiệu Hóa, Nông Cống, Triệu Sơn, Như Thanh, Quan Sơn, Nghi Sơn, Hậu Lộc và Hoằng Hóa. Số heo phải tiêu hủy là 1.980 con với tổng trọng lượng 131.019,6kg.

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải xác định công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Hiện Sở NN-PTNT đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh để hỗ trợ các điểm phát dịch mới; cấp phát 13.500 lít hóa chất và 14,8 tấn vôi bột cho các địa phương để tiêu độc khử trùng; thành lập 33 chốt kiểm soát, 3 tổ kiểm soát lưu động để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo ra vào vùng dịch.

Tin cùng chuyên mục