Thanh Hóa chuẩn bị hơn 1.400 tấn hàng ủng hộ TPHCM

Chiều 21-7, tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết, cho đến chiều cùng ngày, sau 4 ngày phát động Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 1.400 tấn hàng hóa để ủng hộ TPHCM chống dịch.

Người dân xã Hà Lai (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đến ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và Tuần lễ "Hướng về Thành phố mang tên Bác"

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phát động Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác”, từ ngày 17 đến ngày 23-7.

Sau 4 ngày phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 1.400 tấn hàng hóa các loại gồm: Gạo, đậu phộng, miến, cá khô, tép biển khô, dầu ăn, nước mắm và các loại củ quả như bí xanh, bí đỏ, đu đủ xanh…

Toàn bộ số hàng trên được đóng gói cẩn thận, ghi rõ tên mặt hàng, số lượng túi, gói, trọng lượng, đơn vị, cơ quan, cá nhân gửi tặng, số điện thoại liên hệ, hướng dẫn sử dụng. Các mặt hàng này cũng đã được kiểm tra, đảm bảo đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện số hàng hóa trên đang được tập kết về cảng Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn), từ ngày 21 đến 23-7. Dự kiến, ngày 25-7, tàu chở hàng sẽ xuất phát đi TPHCM và cập cảng Bến Nghé.

Tin cùng chuyên mục