Thăng hàm Thiếu tướng đối với Phó Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Sỹ Quang

Chiều 1-6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với đồng chí Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.  

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định phong cấp bậc hàm Thiếu tướng cho đồng chí Nguyễn Sỹ Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Sỹ Quang là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác chiến đấu, có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, phong cách làm việc sâu sát, trách nhiệm và tận tụy. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí và gia đình, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng CAND.

Thăng hàm Thiếu tướng đối với Phó Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Sỹ Quang ảnh 1 Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định phong cấp bậc hàm Thiếu tướng của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Sỹ Quang

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều quyết sách đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, nâng cao mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của người lãnh đạo chỉ huy, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thăng hàm Thiếu tướng đối với Phó Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Sỹ Quang ảnh 2 Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, sinh năm 1970, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông có học hàm Thạc sĩ – ngành Luật học, Cử nhân An ninh Điều tra.

Tháng 10-1988 đến tháng 3-2009, ông gia nhập lực lượng CAND, là học viên chính quy Trường Đại học ANND. Sau khi tốt nghiệp, được phân công về Công an TPHCM và được bố trí làm công tác nghiệp vụ an ninh và lần lượt giữ các chức vụ: Phó Đội trưởng, Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4 Công an TPHCM. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30-12-1993.

Từ tháng 4-2009 đến tháng 3-2019: Ông được bổ nhiệm và bố trí giữ các chức vụ: Phó Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4, Phó Chánh Văn phòng Công an TPHCM và Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM.

Từ tháng 4-2019 đến nay, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Phó Giám đốc Công an TPHCM; được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ tháng 10-2020).

Tin cùng chuyên mục