Tháng 7 khởi đầu mùa mưa bão, cường độ thiên tai sẽ rất khốc liệt dần về cuối năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, tháng 7 năm nay đang khởi đầu mùa mưa bão lũ năm 2022 với dự báo cường độ thiên tai sẽ rất khốc liệt dần về cuối năm. 
Chiều 1-7, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia đã công bố báo cáo nhận định xu thế thiên tai và thời tiết trên cả nước trong tháng 7 này. 
Các chuyên gia tại Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đang thảo luận về xu thế thiên tai khắc nghiệt năm 2022. Ảnh: HOÀI LINH

Theo báo cáo, hiện tại, hiện tượng ENSO vẫn đang ở trạng thái La Nina và nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,6 độ C.

Trong nửa đầu tháng 7-2022, có nhiều điều kiện khí hậu thuận lợi để gia tăng mưa cho khu vực phía Nam Việt Nam. 

“Trong tháng 7 này, có khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông”-  Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết trong đó bao gồm cả cơn bão số 1 - có tên quốc tế là Chaba đang hoạt động. Các chuyên gia cũng cho biết tháng 7 năm nay đang khởi đầu mùa mưa bão lũ năm 2022 với dự báo cường độ thiên tai sẽ rất khốc liệt dần về cuối năm. 

Vị trí cơn bão Chaba chụp qua vệ tinh lúc 15 giờ chiều 1-7

Nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở Bắc bộ và Trung bộ nhưng cường độ không gay gắt và số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Quan trắc viên thu thập lượng mưa ở trạm khí tượng - thủy văn. Ảnh: HOÀI LINH

Trong tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo nhận định, tổng lượng mưa trong tháng 7-2022 tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ cao hơn từ 10-25%; tại khu vực Trung Trung  bộ và Nam Trung bộ cao hơn từ 15-30%, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực khác phổ cao hơn 5-15%.

Thủy triều ở "Biển Tây" đang ở mức cao, nguy cơ sạt lở tại Cà Mau

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cảnh báo, hiện thủy triều ven biển Tây Cà Mau đang ở mức cao. Dự báo đỉnh triều tại ven biển Tây Cà Mau tiếp tục duy trì ở mức cao trong 3 ngày tới. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với sóng lớn và nước dâng do gió mạnh có thể gây sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập vùng trũng thấp khu vực ven biển Tây Cà Mau (trọng tâm là ven biển huyện Trần Văn Thời).


Tin cùng chuyên mục