Ngày 1-12, Đoàn công tác của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương đã kiểm tra thực địa dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Theo ông Bùi Phương Nam – Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được xây dựng trên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình, thuộc phường Phương Lâm; cửa lấy nước và kênh vào thuộc phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Đến thời điểm này, các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu, công tác thu xếp vốn đang được triển khai theo tiến độ. Đối với công tác thi công, hiện nay công trường đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ.
Trên công trường dự án hiện đang triển khai gói thầu thi công, cải tạo, nâng cấp đường giao thông phục vụ thi công dự án. Hợp đồng đã ký vào tháng 1-2020 và đến nay, hạng mục này đã đạt 90% khối lượng công việc.
Tuy nhiên, ông Bùi Nam Phương cho biết, công tác GPMB, bàn giao mặt bằng đang bị chậm tiến độ, trong khi theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 30-11-2020.
Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, ông Phạm Hồng Phương kiến nghị Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực và UBND tỉnh Hòa Bình quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án trước ngày 5-12-2020 để khởi công dự án vào tháng 1-2021.

Theo ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực khẳng định, đây là dự án điện rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Văn phòng Ban chỉ đạo sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình về việc phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng để khởi công dự án đúng tiến độ.

Trước đó vào ngày 22-6, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký cam kết tài chính giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng bằng khoản vay không bảo lãnh Chính phủ của AFD có trị giá 100 triệu EUR.
Dự án mở rộng có công suất 480MW, là một dự án nguồn điện quan trọng của EVN, giao Ban Quản lý dự án Điện 1 thay mặt EVN quản lý thực hiện, dự kiến đưa vào vận hành năm 2023.Dự án đáp ứng những mục tiêu như: tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả hàng năm vào mùa lũ của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện. Đồng thời, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm chi phí của hệ thống điện.
Tin cùng chuyên mục

Dáng dấp những tòa cao ốc Sài Gòn được tái hiện trên sâu khấu Dạ tiệc Ngôi Sao

Bất động sản Đà Nẵng khởi sắc về phân khúc nhà ở thấp tầng hạng sang

PVFCCo chủ động nắm bắt cơ hội trong khó khăn của đại dịch Covid-19

17 thương hiệu bán lẻ, ẩm thực nổi tiếng đổ bộ vào "siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe" NovaWorld Phan Thiet

Quận 10 tiếp tục cảnh báo thông tin không đúng sự thật về dự án căn hộ Sunshine Cotinental

Novaland thực hiện chuỗi đại nhạc hội tri ân khách hàng thân thiết

Dai-ichi Life Việt Nam xếp hạng 100 trong VNR500 năm 2020

Tập đoàn Novaland khởi động 2021 với chuỗi sự kiện tri ân khách hàng thân thiết

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn “Xuân An Khang”
