Tháng 10, dồn dập bão trên Biển Đông

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm, trong tháng 10 này sẽ xuất hiện nhiều cơn bão trên Biển Đông, khu vực bị ảnh hưởng gây mưa lớn là miền Trung. 
Một vùng thấp ngoài Biển Đông gây mưa tại TPHCM ngày 30-9. Ảnh: NGUYỄN QUỐC ANH

Trưa nay 1-10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn số 438 gửi ban chỉ huy của các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về khả năng sắp xuất hiện bão trên Biển Đông trong vài ngày tới. 
         
Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn quốc gia đã có báo cáo nhận định, khoảng ngày 5 đến 6-10, trên dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông (sát Philippines) sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển về phía Tây Bắc, có khả năng cao mạnh lên thành bão trên Biển Đông.

Để chủ động ứng phó, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến, dự báo về khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông để thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh.

Đồng thời, các địa phương cần có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương cũng được yêu cầu trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đã xuất hiện 6 cơn bão trên Biển Đông. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, trong tháng 10 này sẽ xuất hiện nhiều cơn bão trên Biển Đông, khu vực bị ảnh hưởng gây mưa lớn là miền Trung. Tháng 10 cũng là thời điểm xuất hiện nhiều bão nhất trong năm nay. 

Tin cùng chuyên mục