Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai

Ngày 26-9, tiếp tục hải trình thăm các đảo ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, đoàn đại biểu TPHCM phối hợp đoàn công tác Quân chủng Hải quân đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM; đồng chí Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân chủng, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng đoàn công tác.

Tham gia cùng đoàn đại biểu TPHCM có các đồng chí: Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM. 

Cùng tham gia đoàn công tác có hơn 140 đại biểu đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban ngành, các hội trực thuộc, lãnh đạo TP Thủ Đức, các quận huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của TPHCM…

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo đoàn đại biểu tặng quà lưu niệm cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 595
Đến thăm Trạm ra đa 595, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã trò chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đây cũng là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân tự tin vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại úy Đoàn Thanh Ni, Chính trị viên Trạm ra đa 595 cho biết, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Trạm đã phát huy cao truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Phát huy truyền thống Vùng 5 Hải quân, Tiểu đoàn ra đa 551, luôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ không phận tầm thấp và vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Cà Mau cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. 

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai ảnh 2 Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng tặng quà của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5 cho cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 595

Thời gian qua, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiên liêng của Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý tốt, đảm bảo an toàn vùng biển đảm nhiệm. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là huấn luyện, sử dụng hiệu quả các trang bị, khí tài mới, hiện đại.

Theo Đại úy Đào Thanh Ni, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trạm ra đa 595 luôn đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đóng quân để bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn trên biển. Thay mặt các lực lượng đóng quân, Đại úy Đào Thanh Ni xin hứa tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống, tích cực học tập và rèn luyện, ra sức thi đua, quyết tâm lập nhiều thành tích tốt nhất.

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 595.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, đoàn công tác rất xúc động và vui mừng khi được đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Hòn Khoai. Đây là một trong những đảo ở Tây Nam có vị trí rất quan trọng, góp phần tạo nên thế trận vững chắc của vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, ngày 13-12-1940, thầy giáo, chiến sĩ cách mạng Phan Ngọc Hiển lãnh đạo khởi nghĩa Hòn Khoai giành thắng lợi, ghi mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Ngày khởi nghĩa Hòn Khoai được chọn làm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng. 

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai ảnh 4 Đoàn đại biểu TPHCM tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai
Ngày 27-4-1990, Hòn Khoai vinh dự được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. “Hòn Khoai còn nổi tiếng với ngọn hải đăng hơn 120 tuổi do người Pháp xây dựng vào năm 1899, là một trong sáu ngọn hải đăng lâu đời nhất nước Việt Nam và vẫn hoạt động liên tục từ đó đến nay”, đồng chí Ngô Minh Châu chia sẻ.

Từ năm 2016, được Quân chủng Hải quân tạo nhiều thuận lợi, hàng năm TPHCM tổ chức các chuyến công tác thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam. 

 
Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai ảnh 5 Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân tặng quà của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho lực lượng vũ trang tại đảo Hòn Khoai.

Với tình cảm, trách nhiệm và vinh dự của đoàn khi đến thăm đảo Hòn Khoai, Phó Chủ tịch UBDN TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, TPHCM quyết tâm, nỗ lực cùng cả nước, vì cả nước và vì biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua đó, đồng chí Ngô Minh Châu mong muốn các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai luôn vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, có những sáng tạo đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế biển, quốc phòng - an ninh trên đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam thân yêu của Tổ quốc.

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai ảnh 6 Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Trạm ra đa 595
Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Khoai ảnh 7 Các đại biểu trên đường thăm trạm ra đa 595
Dịp này, Đoàn công tác TPHCM đã tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 595 những phần quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi; Trao tặng máy móc, thiết bị, phương tiện vật dụng sinh hoạt tại đảo Hòn Khoai trị giá 133 triệu đồng; trao tặng máy lọc nước RO tại đảo Hòn Khoai, với trị giá 90 triệu đồng; trao tặng công trình nhà vệ sinh tự hoại tại đảo Hòn Khoai, với trị giá 200 triệu đồng. Báo Người Lao Động trao tặng học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ học giỏi vượt khó từ chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc, học sinh nghèo” và trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và chiến sĩ đảo Hòn Khoai.

Tin cùng chuyên mục