Thẩm phán cao cấp chưa đủ 5 năm sẽ được bổ nhiệm thẩm phán TANDTC?

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81: “Từ nay đến ngày 1-2-2022, cho phép Chánh án TANDTC trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán TANDTC trong đó có nguồn từ thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo luật định nhưng chưa đủ 5 năm làm thẩm phán cao cấp”.

Chiều 6-6, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Chánh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung này.

Đáng chú ý, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81: “Từ nay đến ngày 1-2-2022, cho phép Chánh án TANDTC trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán TANDTC trong đó có nguồn từ thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo luật định nhưng chưa đủ 5 năm làm thẩm phán cao cấp”.

Bởi nếu thực hiện theo quy định hiện hành thì sắp tới sẽ thiếu nguồn cán bộ đủ điều kiện có thể đề nghị bổ nhiệm.

Tin cùng chuyên mục