Tham lam, anh ruột trộm hột xoàn của em gái

Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Sang (38 tuổi, ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
 Nguyễn Thanh Sang
Nguyễn Thanh Sang

Theo điều tra, chị Nguyễn Thị Diễm Hồng (ngụ xã Chánh Hội) bị mất 2 chiếc nhẫn hột xoàn trị giá trên 200 triệu đồng nên trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra vụ án, Công an huyện Mang Thít phát hiện anh ruột của chị Hồng là Nguyễn Thanh Sang có nhiều nghi vấn nên mời về làm việc.

Sang cũng khai nhận, trong lúc dọn dẹp và tìm đồ trong nhà thì phát hiện 2 chiếc nhẫn hột xoàn của chị Hồng để trong túi quần treo ở sào đồ nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lấy 2 chiếc nhẫn trên, Sang cầm cho một tiệm vàng ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với giá 50 triệu đồng, rồi đón xe khách đi TPHCM chơi game thua hết 49 triệu đồng.

Được biết, Sang có 1 tiền án về tội đánh bạc và 1 tiền sự cũng về hành vi này.

Tin cùng chuyên mục