Thăm hỏi, chia buồn các nhà sư trong vụ tai nạn ở Mộ Đức

Nhận sự phân công của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở QL1A, tuyến tránh qua huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi); đến thăm hỏi, gửi lời chia buồn của Thủ tướng và Phó Thủ tướng cùng thân nhân các tăng ni phật tử bị nạn. 
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trong buổi sáng 25-11, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trực tiếp cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh Bình Định đến chùa Vân Sơn (huyện Tuy Phước) để viếng lễ nhập kim quan cố Thượng tọa Thích Vạn Tịnh, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Hoằng pháp huyện Tuy Phước, Trụ trì chùa Vân Sơn.

Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên các nhà sư trong vụ TNGT ở Mộ Đức, đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Định

Ông Hùng đã gửi lời chia buồn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể cùng những thân hữu, đệ tử của Thượng tọa Thích Vạn Tịnh. Đoàn cũng đến dự lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Đồng Tịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, trụ trì chùa Gia Khánh (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên gia đình gia đình tài xế xe khách Hồ Duy Thái (huyện Tuy Phước), đã tử vong trong vụ tai nạn. Tại BVĐK tỉnh Bình Định, đoàn đã thăm hỏi, động viên 4 nhà sư đang được chuyển về điều trị tại đây.

Được biết, hiện tại, 10 nhà sư bị thương trong vụ tai nạn, có 2 ca nặng đang được chuyển đến điều trị tại BVĐK Đà Nẵng (1 ca đang nguy kịch, hôn mê); 4 ca được điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Định, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trưa 25-11, trao đổi với PV Báo SGGP, Trung tá Lê Hữu Nhân, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang phối hợp với Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục làm việc với tài xế và phụ xe container 51D-15.145 để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 10 người bị thương ở QL1A, tuyến tránh qua huyện Mộ Đức vào sáng 24-11.

Thăm hỏi, chia buồn các nhà sư trong vụ tai nạn ở Mộ Đức ảnh 2 Nguyên nhân ban đầu vẫn đang được xác định do tài xế xe khách lấn sang làn đường ngược chiều
Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, tốc độ trước thời điểm xảy ra tai nạn của xe khách và container đều nằm trong giới hạn cho phép. 
Trung tá Nhân cho biết, tài xế xe container 51D-15.145, được xác định rõ là Lê Danh Lưu (SN 1986, ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Trên xe container có thêm một phụ xe là Nguyễn Văn Tuynh, được xác định dương tính với ma túy.

Về thông tin, thời điểm gây ra tai nạn tài xế Lưu đổi lái cho phụ xe (bị nghi dương tính với ma túy), lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo lời khai hiện tại của tài xế Lưu, thời điểm gây tai nạn anh này cầm lái chứ không đổi lái cho phụ xe. Hiện Công an huyện Mộ Đức vẫn đang tiếp tục làm việc với tài xế và phụ xe container để làm rõ.

“Từ hiện trường và một số lời khai của nhân chứng, nguyên nhân ban đầu vẫn đang được xác định là do tài xế xe khách 16 chỗ đã lấn sang làn xe ngược chiều nên gây ra vụ tai nạn trên…”, Trung tá Nhân cho hay.

Ông Khuất Việt Hùng cũng đã đề nghị Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm đến việc mở rộng tầm nhìn đối với nút giao đầu đường tránh Quốc lộ 1A vì đây là “điểm đen” gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh…

1 nạn nhân vẫn hôn mê sâu

Chiều 25-11, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà động viên 2 nhà sư được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Thăm hỏi, chia buồn các nhà sư trong vụ tai nạn ở Mộ Đức ảnh 3 Ông Khuất Việt Hùng nắm tình hình nạn nhân trong vụ tai nạn
Qua trao đổi, Bác sĩ Huỳnh Đức Phát, Trưởng Khoa Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Tốt (39 tuổi, Bình Định) được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi ra Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu, tụ khí nội sọ, chấn thương hàm mặt, gãy xương cánh tay hai bên, gãy xương cẳng chân bên phải. Ngoài ra còn chấn thương phần mềm vùng ngực, bụng.

“Bệnh viện đã tiến hành cho cấp cứu, chụp CT và kiểm tra tình hình sau đó chuyển lên khoa Hồi sức tích cực chống độc. Bệnh viện vẫn đang theo dõi tích cực trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nặng. Sọ não hiện đang tổn thương nghiêm trọng nên phải điều trị trước rồi mới xử lý các chỗ gãy xương. Hiện huyết áp mạch và các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đều ổn định”, Bác sĩ Phát cho biết.

Ngoài ra, bệnh nhân Nguyễn Phúc Quang (33 tuổi, huyện Tây Sơn, Bình Định) vào viện lúc 19 giờ 30 tối qua trong tình trạng gãy xương chính mũi, chấn thương đầu. Đến chiều nay bệnh nhân khá tỉnh táo, trò chuyện được.

Thăm hỏi, chia buồn các nhà sư trong vụ tai nạn ở Mộ Đức ảnh 4 Nạn nhân Nguyễn Phúc Quang hiện đã tỉnh táo
Tại đây, ông Khuất Việt Hùng gửi lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đến các nạn nhân. Đồng thời trao quà hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với số tiền 2 triệu đồng/nạn nhân. Ông đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa 2 nạn nhân để có kết quả khả quan nhất.

Tin cùng chuyên mục