Thái Lan tổ chức bầu các cơ quan cấp tỉnh

Ngày 20-12, cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu bầu cử Trưởng Cơ quan Hành chính cấp tỉnh (PAO) và hội đồng lập pháp địa phương tại 76 tỉnh trên toàn quốc. Các cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào 17 giờ cùng ngày. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cử tri được yêu cầu đeo khẩu trang khi đi bỏ phiếu.
Các cử tri bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: Thairath
Các cử tri bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: Thairath

Đây là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên ở Thái Lan trong hơn 6 năm qua, kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014. Theo Ủy ban Bầu cử (EC), 335 người đã nộp đơn làm ứng cử viên trưởng PAO và 8.186 người tranh cử trong các hội đồng địa phương.

Bên cạnh thống đốc các tỉnh do Bộ Nội vụ bổ nhiệm, việc điều hành ở mỗi tỉnh còn có trưởng PAO. Hội đồng đóng vai trò là cơ quan lập pháp để ban hành các quy định và phân bổ ngân sách cho các dự án. Chính phủ Thái Lan thông báo khoảng 120.000 cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh và ngăn chặn gian lận bầu cử tại 96.000 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước. 

Tin cùng chuyên mục