Thái Lan thúc đẩy du lịch chữa bệnh

Chính phủ Thái Lan thông qua đề xuất của Bộ Y tế về việc cấp thị thực cho những người nước ngoài tới Thái Lan chữa bệnh. 
Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 18-20 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2023
Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 18-20 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2023

Loại thị thực mới này dự kiến được cấp từ ngày 1-1-2023, cho phép nhập cảnh nhiều lần và có hiệu lực trong vòng 1 năm. Thị thực mới nằm trong chính sách tăng cường quảng bá loại hình du lịch chữa bệnh, đưa Thái Lan trở thành một trung tâm y tế của khu vực. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang lên kế hoạch trình chính phủ phê duyệt trong tháng này một khoản ngân sách trị giá 8,7 tỷ baht (hơn 224 triệu USD) thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch, nhằm đạt mục tiêu thu hút 18-20 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2023. 

Mức phí xin cấp loại thị thực này là 5.000 baht (139,4 USD)/người. Người được cấp thị thực có thể được lưu trú trên lãnh thổ Thái Lan trong 90 ngày. Người xin cấp thị thực phải có ít nhất 800.000 baht (22.308 USD) để trang trải các chi phí trong thời gian lưu trú tại Thái Lan, cần có bảo hiểm chi trả điều trị Covid-19 hoặc tai nạn với hạn mức chi trả tối thiểu 100.000 USD. 

Tin cùng chuyên mục