Thái Lan thảo luận sửa đổi hiến pháp

Theo Bangkok Post, từ ngày 17-11, Quốc hội Thái Lan mở phiên họp 2 ngày và quyết định số phận của 7 bản dự thảo sửa đổi hiến pháp sau nhiều tuần bị trì hoãn.
Một phiên họp của Quốc hội Thái Lan. Nguồn: THX/TTXVN
Một phiên họp của Quốc hội Thái Lan. Nguồn: THX/TTXVN

6/7 bản dự thảo được các nghị sĩ liên minh cầm quyền và phe đối lập đệ trình, sau đó đã được các thành viên quốc hội thảo luận sôi nổi vào cuối tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu lựa chọn bản dự thảo phù hợp đã bị trì hoãn theo đề xuất của một nhóm thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền để thành lập một ủy ban đánh giá các bản dự thảo trên.

3/7 bản dự thảo đề xuất sửa đổi Điều 256 Hiến pháp Thái Lan để mở đường cho việc thành lập một hội đồng soạn thảo hiến pháp (CDA). Hai bản dự thảo khác, được liên minh cầm quyền và phe đối lập đệ trình một cách độc lập, đề xuất cơ cấu của hội đồng soạn thảo hiến pháp theo các phương án khác nhau. Một dự thảo sửa đổi hiến pháp cần sự ủng hộ của ít nhất 2/3 thượng viện, hay 84 phiếu của thượng nghị sĩ để vượt qua vòng thảo luận thứ nhất.

Tin cùng chuyên mục