Thái Lan sắp tiến hành bầu cử chính quyền địa phương

CNA dẫn tin từ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwon, cho biết Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) sẽ cho phép tiến hành các cuộc bầu cử cấp địa phương, song các chính trị gia tranh cử phải tuân thủ một số điều kiện nhất định. 
Thái Lan sắp tiến hành bầu cử chính quyền địa phương ảnh 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwon. Ảnh: thailand.mid.ru
Theo Tướng Prawit, đây là động thái khởi đầu của việc dỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động chính trị vốn được áp đặt trên toàn Thái Lan kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014, đưa các tướng lĩnh lên nắm quyền.
Mặt khác, theo ông, các chính trị gia cấp địa phương sẽ phải tránh gây ra xung đột và không được chỉ trích NCPO khi vận động tranh cử. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã cam kết rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành vào tháng 11-2018.

Tin cùng chuyên mục