Thái Lan muốn đẩy nhanh tiến trình sửa đổi hiến pháp

Tờ Bangkok Post ngày 27-10 cho biết, nỗ lực sửa đổi Hiến pháp năm 2017 của Thái Lan có thể sẽ được đẩy nhanh khi quốc hội họp lại vào tháng tới, sau khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phát biểu tại phiên họp chung đặc biệt của lưỡng viện hôm 26-10 rằng quá trình xem xét sẽ hoàn thành vào tháng 12.
Một phiên họp của Quốc hội Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Ảnh: THX/TTXVN
Một phiên họp của Quốc hội Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước phiên họp chung của các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ để thảo luận về một giải pháp cho cuộc xung đột chính trị đang diễn ra, Đại tướng Prayut cho biết chính phủ đã cố gắng giải quyết càng nhanh càng tốt.

Ông Prayut nhắc các hạ nghị sĩ rằng, chính phủ đã tổ chức các cuộc đàm phán về sửa đổi hiến pháp với lãnh đạo các đảng trong liên minh cầm quyền hôm 6-10.

Ông Prayut nói rằng nghiên cứu có thể sẽ được hoàn thành vào cuối năm và chính phủ sẽ trình một dự luật về trưng cầu dân ý trên toàn quốc lên quốc hội vào tuần tới.

Tin cùng chuyên mục