Thái Lan lập trung tâm giám sát người biểu tình


Ngày 17-9, tờ Bangkok Post đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ thành lập trung tâm điều hành giám sát người biểu tình chống chính phủ vào ngày 19-9 tới ở thủ đô Bangkok.
Cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức, giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử mới theo hiến pháp sửa đổi, tại khuôn viên Rangsit của Đại học Thammasat bên ngoài Bangkok, Thái Lan hôm 10-8-2020. Ảnh: REUTERS
Cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức, giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử mới theo hiến pháp sửa đổi, tại khuôn viên Rangsit của Đại học Thammasat bên ngoài Bangkok, Thái Lan hôm 10-8-2020. Ảnh: REUTERS

Theo tờ báo, ít nhất 3 nhóm cảnh sát đang được điều động để bảo vệ Tòa nhà Chính phủ từ ngày 17-9, trong khi camera an ninh được lắp đặt tại những địa điểm chính và xe phát điện lưu động sẽ được sử dụng tại tòa nhà này. Hơn 8.550 cảnh sát cũng sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh cho cuộc biểu tình nói trên.

Theo nguồn tin từ phía tổ chức biểu tình, ít nhất 40.000 người sẽ tham gia, trong đó có rất nhiều người ủng hộ phe áo đỏ trước đây hoặc có liên hệ với các đảng phái chính trị.

Tin cùng chuyên mục