Theo hãng tin Reuters, quyết định cấm các hoạt động chính trị đã có từ năm 2014 đã được dỡ bỏ theo tuyên bố của Chính phủ Thái Lan. Chính phủ quân sự đã áp đặt lệnh cấm này khi nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014, với lý do cần phải có luật pháp và trật tự sau nhiều tháng biểu tình trên đường phố chống lại chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Lệnh cấm trên được nới lỏng vào tháng 9 vừa qua khi cho phép các đảng chính trị tiếp tục được thành lập. Cuộc tổng tuyển cử sắp tới được hy vọng sẽ khôi phục nền dân chủ của nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á. Chiến dịch vận động bầu cử có thể sẽ bắt đầu vào tháng 1-2019, dự kiến sẽ diễn ra quyết liệt giữa các đảng dân túy do lực lượng thân thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra và các đảng thân lực lượng quân sự.
TAG :
Tin cùng chuyên mục

Bolivia: Chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử mới

“Canh bạc” bầu cử

Chuyến đi mặc cả

Chính trường Anh chờ “canh bạc” mới

Afghanistan ấn định ngày công bố kết quả bầu tổng thống

Bỉ có nữ Thủ tướng đầu tiên

Cơ hội mong manh

Nhật Bản cải tổ nội các

Tương lai bất định
