Thả một cá thể rùa xanh nặng 120kg về biển

Đang kéo rớ chồ (ngư cụ của ngư dân như lưới) trong đầm Đề Gi, một ngư dân Bình Định phát hiện con rùa xanh nặng 120kg, liền đưa đến bàn giao cho đơn vị chức trách thả về biển.

Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cùng với đại diện Tổ IUU và Trạm kiểm soát Biên phòng Đề Gi vừa tiến hành thả 1 cá thể rùa xanh (vích biển) về lại với biển.

>>>  Clip thả rùa xanh về biển:
Lực lượng chức năng đang làm thủ tục thả rùa về biển

Cá thể rùa xanh được ngư dân Phan Đình Lin (44 tuổi) hành nghề rớ chồ ở đầm Đề Gi (huyện Phù Cát, Bình Định) bắt được vào buổi tối 23-3.

Ngư dân Lin thường ra thăm rớ chồ vào buổi chiều, hành nghề đến rạng sáng mới về nhà. Sau khi phát hiện cá thể rùa xanh mắc rớ mình, ngư dân Lin đã đưa về cảng Đề Gi để bàn giao cho lực lượng chức năng tại cảng vào sáng 24-3.

Cá thể rùa xanh nặng đến 120kg mắc vào rớ chồ của ông Lin

Cá thể rùa xanh dài 1,02m, nặng 120kg. Tra cứu thông tin rùa biển, ngành chức năng xác định, đây thuộc loài rùa đang bị đe dọa theo phân loại của tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế và cấm vận chuyển quốc tế theo Công ước CITES - Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, đầu tháng 3-2021, một người dân sống gần bờ biển Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát khi ra chợ phát hiện 1 cá thể rùa biển đang bị rao bán, rồi mua lại để bàn giao cho đơn vị chức năng thả về biển. 

Tin cùng chuyên mục