Thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản

Ngày 26-11, tại khu vực hồ Nhà Đường (ở địa bàn xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tăng ni, phật tử chùa Hương Tích và người dân thả gần 2,5 tấn cá giống nước ngọt như: mè, trôi, trắm, chép… 

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, đây là hoạt động thường niên do ngành NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương tổ chức nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản. Tính từ đầu năm 2019 cho đến nay, Hà Tĩnh đã thả 7 đợt với hơn 12 tấn cá giống nước ngọt xuống các khu vực hồ đập, lưu vực tự nhiên trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục