Thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản

Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản (1-4-1959 - 1-4-2018), tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ phát động thả cá giống nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Thả cá trên lòng hồ Kẻ Gỗ ở tỉnh Hà Tĩnh
Thả cá trên lòng hồ Kẻ Gỗ ở tỉnh Hà Tĩnh
Sau lễ phát động, địa phương đã thả hơn 700kg cá giống tại Khu bảo tồn thiên nhiên hồ Kẻ Gỗ ở huyện Cẩm Xuyên, gồm các loại cá mè, cá chép, cá trôi...
Tại tỉnh Thanh Hóa, các ngành chức năng cũng đã thả 1 tấn cá giống trên lưu vực sông. Trong 6 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã thả hơn 17 tấn cá nước ngọt truyền thống như cá mè, cá trôi, cá chép, cá trắm và gần 4 triệu con tôm sú giống xuống các lưu vực tự nhiên trong tỉnh.
Qua hoạt động này, ngành chức năng 2 tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững bằng cách tích cực tham gia thả giống thủy sản vào môi trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

Tin cùng chuyên mục