Thả 2 cá thể rùa quý hiếm về biển

Sáng 30-3, khi đang đánh bắt trên vùng biển Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), ngư dân Hoàng Văn Hướng (trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện cá thể rùa mắc lưới, nên  báo cho Đồn Biên phòng Lăng Cô và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa biển có sọc đen, dài 55cm, ngang 44cm, nặng khoảng 8kg, họ vích (tên khoa học Cheloniidae, loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam). Lực lượng chức năng cùng với ngư dân nhanh chóng thả về môi trường tự nhiên. 

Cùng ngày, tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, các tình nguyện viên và bà con ngư dân cứu hộ thành công và gắn mã định danh VN (C) 00045 cho một cá thể rùa quý hiếm trước khi thả về biển an toàn. Rùa nặng 15kg, họ vích, là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, đã vướng lưới ngư dân Nguyễn Hữu Bình ở vị trí cách bờ khoảng dưới 1km.

Tin cùng chuyên mục